Kết quả tìm kiếm cho "lũ lụt tại Nhật Bản"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1070
Bão Fengshen khả năng đạt cường độ cực đại cấp 11, giật cấp 13 vào ngày mai. Dự báo, bão sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trước khi đổ bộ đất liền Đà Nẵng - Quảng Ngãi vào sáng 23/10.
Dữ liệu của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho thấy, bão số 12 không thay đổi về cường độ nhưng tiếp tục đổi hướng với sức gió rất mạnh (cấp 11, giật cấp 13).
Chiều 16/10, tại Thái Nguyên, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 11 (bão Matmo) và mưa lũ sau bão gây ra.
Do ảnh hưởng của mưa lũ, nhiều tuyến đường tại Quảng Trị bị sạt lở, chia cắt. Chính quyền địa phương đã sơ tán 10 hộ dân với 46 nhân khẩu ra khỏi khu vực nguy hiểm.
Mỗi năm, khi con nước từ thượng nguồn sông Mekong đổ về, đồng bằng sông Cửu Long vào mùa nước nổi - mùa của phù sa, của tôm cá, nhưng cũng là mùa tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho đường dây truyền tải điện. Trong bối cảnh đó, việc bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp trở thành nhiệm vụ cấp thiết, vừa để đảm bảo cung cấp điện ổn định vừa giữ an toàn tính mạng, tài sản cho người dân vùng sông nước.
Ngày 15/10, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ô Lâm (tỉnh An Giang) Mai Thị The dẫn đầu đoàn công tác đến khảo sát các điểm sạt lở dọc kênh Tám Ngàn và thăm đồng, kiểm tra phòng, chống lũ lụt, bảo vệ sản xuất lúa vụ thu đông.
PGS.TS Phạm Thị Thanh Ngà, Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, được Bộ Nông nghiệp và Môi trường lấy ý kiến đề xuất trao Giải thưởng Kovalevskaia.
Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I đặt ra mục tiêu đến năm 2030, nước ta là nước đang phát triển, có quy mô GDP thuộc nhóm 30 nền kinh tế hàng đầu thế giới, thứ 3 trong khối ASEAN; thu nhập bình quân đầu người 8.500 USD.
Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 3; lũ trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương tiếp tục xuống và vẫn ở trên mức báo động 3.
Mưa lũ ở nhiều tỉnh, thành phố phía Bắc đã gây tổng thiệt hại hơn 7.050 tỷ đồng, làm 18 người chết và mất tích. Đáng lo ngại, lũ trên sông Cầu, sông Thương hiện vẫn trên báo động 3, nguy cơ gây ngập lụt và sạt lở.
Chương trình khai mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần I đã mở màn cho bữa tiệc văn hóa rực rỡ tại Thủ đô, xóa nhòa biên giới giữa 48 quốc gia để chung nhau một tình yêu và lòng cảm thông.
Tình trạng ngập lụt tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn, thành phố Hà Nội có khả năng kéo dài trong 1-3 ngày tới; nguy cơ sạt lở bờ sông, đê sông và sạt lở đất trên các sườn dốc.